Lượng tiêu thụ xe nhập khẩu tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/05/2019 17:03 GMT+7

VTV.vn - Bốn tháng đầu năm 2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 39.000 chiếc, xe lắp ráp đạt 60.300 chiếc. Tổng doanh số thị trường đạt 99.300 chiếc xe tính từ đầu năm 2019.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng của người tiêu dùng thay đổi rõ rệt chuyển hướng sang xe nhập khẩu bởi giá thành không còn quá chênh lệch so với xe lắp ráp trong nước.

Xe con nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh Xe con nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh

VTV.vn - Cục Hải quan TP.HCM cho biết lượng xe nhập khẩu về Việt Nam qua các cảng của thành phố 3 tháng đầu năm tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước