Lượng vốn đổ vào thị trường tài chính Trung Quốc sẽ tăng trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/02/2019 07:10 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Citi Bank, dòng vốn đến từ cổ phiếu và trái phiếu sẽ tiếp tục là nguồn hỗ trợ tài chính giúp Trung Quốc cân bằng cán cân thanh toán trong năm 2019.

Năm 2018, thị trường cổ phiếu và trái phiếu của Trung Quốc đã nhận được dòng vốn 120 tỷ USD và con số này có thể sẽ tăng lên đến 200 tỷ USD trong năm nay, khi các chỉ số tài sản của nước này tăng lên. Đó là thông tin vừa được đưa ra trong báo cáo mới của Citi Bank.

Theo báo cáo này, dòng vốn đến từ cổ phiếu và trái phiếu sẽ tiếp tục là nguồn hỗ trợ tài chính giúp Trung Quốc cân bằng cán cân thanh toán trong năm 2019. Bắc Kinh hiện đang đẩy mạnh kìm hãm những yếu tố được cho là sẽ gây ảnh hưởng đến dòng vốn đầu ra, đồng thời hoan nghênh dòng vốn đầu vào bằng các chính sách cho phép nhà đầu tư ngoại mua cổ phiếu, trái phiếu nội địa thông qua thị trường Hong Kong.

Bên cạnh đó, khả năng căng thẳng Mỹ - Trung suy giảm cũng sẽ góp phần ổn định tâm lý của giới đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước