Lyft bị nhà đầu tư kiện vì IPO “bong bóng”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/04/2019 22:37 GMT+7

VTV.vn - Hai nhóm nhà đầu tư đã đâm đơn kiện Lyft Inc vì cho rằng hãng gọi xe này đã phóng đại về thị phần khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng trước.

Nhà đầu tư đã đâm đơn kiện Lyft cùng các giám đốc và đơn vị bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của công ty này. Các nhà đầu tư cho rằng, hãng đã phóng đại về thị phần nắm giữ khi IPO khiến cổ phiếu Lyft IPO với giá cao hơn dự kiến nhưng sau đó, Lyft mất tới hơn 8% giá trị ngay trong phiên giao dịch thứ hai. 

Điều này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư khi sắp tới, hàng loạt các hãng công nghệ dự kiến sẽ lên sàn. Hiện cổ phiếu Lyft giao dịch quanh ngưỡng 59,51 USD, thấp hơn mức 72 USD lúc lên sàn.

Những người hưởng lợi từ vụ IPO của Lyft Những người hưởng lợi từ vụ IPO của Lyft

VTV.vn - Tại Mỹ, cuối tuần qua, một vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khá đình đám đã diễn ra, khi nhà cung cấp dịch vụ đi chung xe Lyft chính thức chào sàn Nasdaq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước