M&A bất động sản: 2018 là thời kỳ "vàng" cho dòng vốn ngoại

VTV9-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 10:38 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Theo các chuyên gia bất động sản, năm 2018 là thời kỳ “vàng” cho dòng vốn ngoại đối với hoạt động M&A bất động sản.

Năm 2017 được nhận định làm một năm bùng nổ của M&A bất động sản (mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản) tại Việt Nam. Theo đó, giá trị M&A trên thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 2 tỷ USD. Với các yếu tố thuận lợi, nhiều khả năng con số này trong năm 2018 sẽ tương đương mức trên hoặc có thể tăng trưởng cao hơn.

Nguyên nhân được các chuyên gia lý giải là do công cuộc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh sự trỗi dậy của nhiều đơn vị tư nhân trong ngành, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm ngày càng nhiều khi TP.HCM luôn là điểm đến được khuyến nghị đầu tư. 


Thị trường M&A bất động sản tiếp tục sôi động Thị trường M&A bất động sản tiếp tục sôi động

VTV.vn -Quý III/2017, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục chứng kiến các hoạt động mua bán và sáp nhập mạnh mẽ với phần lớn các thương vụ là bất động sản thương mại và nhà ở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước