Malaysia dỡ bỏ một phần lệnh cấm thuê lao động nước ngoài

Nga Nguyễn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 22:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Malaysia vừa thông báo sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm thuê lao động phổ thông nước ngoài, chỉ 2 tháng sau khi áp dụng lệnh cấm này.

Theo Cục Nhập cư Malaysia, kể từ tháng 6 tới, giới chủ sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài nếu có thể chứng minh rằng không thể thuê lao động bản địa cho vị trí đó.

Quyết định này sẽ tạo thuận lợi hơn cho các nhà tuyển dụng Malaysia vốn phụ thuộc lớn vào nguồn lao động nhập cư trong nhiều lĩnh vực từ lắp ráp linh kiện điện tử, thu hoạch nông sản cho tới phục vụ nhà hàng.

Theo báo cáo năm 2015 của Ngân hàng Thế giới, Malaysia là nước có lượng lao động nước ngoài đông thứ tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 2,1 triệu lao động hợp pháp và gần 2 triệu lao động bất hợp pháp khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước