Malaysia hưởng lợi nhờ nhu cầu sầu riêng tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 17:10 GMT+7

VTV.vn - Cơn sốt các món ăn từ loại quả vốn kén người ăn tại Trung Quốc đang là cơ hội mới cho ngành nông nghiệp Malaysia để thu lợi từ việc kinh doanh sầu riêng.

Sở hữu giống sầu riêng Musang King được quảng bá là ngon hơn cả giống của Thái Lan, Chính phủ Malaysia đang khuyến khích nông dân nước này chuyển đổi từ trồng nhỏ lẻ loại quả này sang quy mô lớn để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu từ thị trường toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. 

Malaysia đặt mục tiêu đến năm 2030 sầu riêng sẽ chiếm tới 50% giá trị xuất khẩu nông sản và biến sầu riêng thành vàng trắng của ngành nông nghiệp nước này. Giá của giống sầu riêng Musang King hiện đã tăng gần gấp bốn lần trong 5 năm qua, chủ yếu là nhờ sự chịu chi từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Nhiều hệ lụy từ 'cơn sốt' sầu riêng Nhiều hệ lụy từ "cơn sốt" sầu riêng

VTV.vn - Trong hơn 1 tháng qua, thương lái đã ồ ạt thu mua sầu riêng tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước