Mạng lưới BNI Group huy động vốn trái quy định pháp luật?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/09/2018 22:47 GMT+7

VTV.vn - Phân tích cách thức hoạt động của BNIGroup, các luật sư nhận định có nhiều điểm bất thường, trái với quy định hiện nay.

Thứ nhất, mô hình hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi nhuận là hình thức pháp luật không cấm, nhưng theo quy định, tất cả thông tin về dự án đầu tư phải rõ ràng, minh bạch, không được mập mờ như cách mà BNIGroup đang làm trên thực tế, nhiều dự án của công ty này mới chỉ là ý tưởng.

Về quy định của hợp đồng hợp tác đầu tư, BNIGroup và các công ty con đưa ra những quy định như: "Công ty sử dụng số tiền hợp tác này để đầu tư xây dựng dự án bất động sản nên sẽ không hoàn lại số tiền hợp tác kinh doanh của người hợp tác bất kỳ hình thức nào" hay "Hợp đồng này chỉ có giá trị nội bộ giữa hai bên, không có giá trị về mặt pháp lý", "Đây không phải là hợp đồng đầu tư tài chính hay huy động vốn". Giới luật sư nhận định, những điều khoản này là không phù hợp trong hợp đồng và hoàn toàn bất lợi cho các nhà đầu tư.

Về cách thức kêu gọi đầu tư theo gói, với mức trả lãi suất 1%/ngày, theo các luật sư, đây là mức lãi quá cao, bất khả thi trên thực tế đối với các loại hình kinh doanh mà công ty đưa ra. Chưa kể, nếu những dự án đầu tư là ảo, hoặc mới trên ý tưởng thì đây không khác loại hình biến tướng đa cấp tài chính.

Theo các luật sư, với mô hình hợp tác như trên, nếu như đã có nhà đầu tư đã bị mất tiền, không được trả lãi theo cam kết thì hoàn toàn có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để sớm vào cuộc làm rõ. Theo điều tra của phóng viên VTV, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới của BNI Group với số tiền đầu tư hàng tỷ đồng.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước