Mập mờ các dự án hoạt động của Công ty Thăng Long Việt Nam

Nhóm phóng viên VTVMoney-Thứ sáu, ngày 05/05/2023 11:00 GMT+7

VTV.vn - Trước chất vấn của nhà đầu tư, đại diện Công ty Thăng Long cho biết đã dùng vốn 200 tỷ đồng từ hợp tác kinh doanh để đầu tư cho dự án bất động sản ở Lương Sơn, Hòa Bình.

Hàng trăm nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam đang rơi vào tình cảnh khốn đốn, khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư phân chia lợi nhuận trên 30% với doanh nghiệp, nhưng đến nay lãi cũng không có mà gốc cũng không thể lấy về được.

Sau nhiều lần trốn tránh không gặp, cách đây ít ngày, Công ty Thăng Long đã chủ động mời các nhà đầu tư đến gặp mặt để đối thoại về kế hoạch thanh toán. Tuy nhiên, buổi đối thoại này đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả. Khi công ty Thăng Long không nhận được sự đồng tình của các nhà đầu vì không giải trình được cụ thể về tình hình hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Còn các nhà đầu tư vẫn không nhận lại được tiền.

"Tổng số vốn của các nhà đầu tư vào đây là khoảng 200 tỷ đồng. Nó không là gì với doanh nghiệp lớn nhưng rất lớn với cá nhân nhỏ", ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC), nói.

Mập mờ các dự án hoạt động của Công ty Thăng Long Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC).

"Tiền 200 tỷ đó, số tiền chúng tôi đầu tư vào đây, công ty sử dụng vào việc gì, mà đến bây giờ không có tiền để trả chúng tôi, cho dù là rất ít", nhà đầu tư của Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC) đặt câu hỏi.

Trước sự chất vấn của các nhà đầu tư, đại diện Công ty Thăng Long cho rằng đã sử dụng vốn 200 tỷ đồng từ hợp tác kinh doanh để đầu tư cho dự án bất động sản ở Lương Sơn, Hòa Bình, tuy nhiên không thể đưa ra bất cứ thông tin cụ thể nào về dự án này như tên dự án, địa điểm, giấy phép đầu tư…

"Dự án Lương Sơn sau khi hoàn thành sẽ có 64 căn villa, khối dịch vụ, khách sạn và giải trí", ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC), thông tin.

"Anh nói dự án ở Hòa Bình hay ở đâu, kêu gọi được ngân hàng nào đầu tư thì phải đưa ra cho mọi người biết, từ dấu đỏ, giấy phép... Bây giờ anh cứ nói bánh vẽ", nhà đầu tư của Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC), nói.

Sau đó, vị lãnh đạo Công ty Thăng Long Việt Nam lại tiếp tục say sưa giới thiệu dự án mới về cổ phiếu điện tử, tiền ảo có tên là IFC, với lời hứa hẹn sau khi công bố dự án này, công ty sẽ có tiền để trả lãi và gốc cho các nhà đầu tư.

"Mọi người đừng bảo IFC là cái gì đâu? Mọi người đừng quên là câu chuyện 10.000 Bitcoin đổi được 1 chiếc bánh pizza. Nếu người đổi pizza biết rằng Bitcoin lên 30.000 USD thì họ đã không đổi pizza", ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC), nói.

Trước sự thúc giục của các nhà đầu tư, phút cuối cùng, đại diện Công ty Thăng Long Việt Nam đành phải công bố kế hoạch trả tiền. Tuy nhiên, điều đáng bàn là theo kế hoạch này, mỗi tháng doanh nghiệp sẽ trả dần nhỏ giọt cho các nhà đầu tư, tháng thấp nhất là 1% và cao nhất là 10% cho đến tận cuối năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này không nhận được sự đồng tình của các nhà đầu tư.

Mập mờ các dự án hoạt động của Công ty Thăng Long Việt Nam - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư tại buổi đối thoại với đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam.

"Anh cứ vài 3 hôm lại 1 văn bản, tất cả văn bản đều tiền hậu bất nhất. Tất cả chúng tôi ngồi đây có người vay ngân hàng phải trả lãi, đã là gánh nặng. Chúng tôi cũng phải có cha già mẹ héo, bố mẹ chúng tôi không phải chờ anh trả tiền lúc ấy mẹ tôi mới chết. Nếu như tiền của tôi mà anh trả 1% cho đến năm sau thì cứ 1%, 2%, 5% thì đến 1 năm sau mới được 20% thì đến bao giờ tôi mới lấy được gốc?", nhà đầu tư của Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam (TLC) nói.

Buổi đối thoại kết thúc nhưng không đạt được kết quả, đại diện Công ty Thăng Long cũng không đưa ra thêm giải pháp gì.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên VTVMoney, từ năm 2019 cho đến năm 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải trí Thăng Long Việt Nam chỉ có doanh thu từ vài trăm triệu đến khoảng hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Doanh thu thấp nên doanh nghiệp này cũng không phát sinh việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chật vật đi đòi tiền vì tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao Chật vật đi đòi tiền vì tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao

VTV.vn - Nhiều nhà đầu tư cho biết, sau khi tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao, lãi không có mà gốc cũng không lấy về được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước