Mark Zuckerberg kiếm hơn 12 tỷ USD một ngày

Anh Đặng-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 17:13 GMT+7

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giá cổ phiếu Meta tăng hơn 23% trong phiên giao dịch ngày 2/2 đã giúp tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg tăng thêm 12,5 tỷ USD.

Đây là mức tăng tài sản trong một ngày lớn nhất từ trước tới nay của tỷ phú này. Trước đó, ông chủ Facebook, CEO Meta, cam kết rằng 2023 sẽ là "một năm hiệu quả" cho công ty mạng xã hội Meta Platforms Inc. của mình.

Vị CEO 38 tuổi này đang dần đảo ngược tình thế sau năm 2022 tệ chưa từng có. Tỷ phú Mark Zuckerberg từng là một trong 10 người giàu nhất thế giới trong khoảng 7 năm, nhưng đã rớt khỏi danh sách này vào năm 2022 khi giá cổ phiếu Meta lao dốc do doanh thu từ quảng cáo sụt giảm, sự cạnh tranh mới từ TikTok cũng như sự lao dốc chung của ngành công nghệ trên toàn cầu.

Tài sản của anh từng chạm đỉnh 142 tỷ USD tháng 9/2021, sau đó biến động mạnh năm ngoái. Zuckerberg mất tới 31 USD trong phiên cuối tháng 2, sau đó có thêm 11 tỷ USD hồi tháng 4 và mất 11 tỷ USD trong tháng 10 vì lợi nhuận Meta không đạt kỳ vọng.

Cổ phiếu Meta tăng 23,3%, là một trong số nhiều cổ phiếu công nghệ tăng giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/2. Nhà đầu tư hào hứng với các số liệu tài chính của Meta và cam kết của Zuckerberg rằng 2023 sẽ là "năm làm việc hiệu suất" của đại gia mạng xã hội này.

Zuckerberg hiện sở hữu tài sản 69,8 tỷ USD, là người giàu thứ 13 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. Tỷ phú này hiện sở hữu khoảng 350 triệu cổ phiếu Meta.

Theo Mark Zuckerberg, đợt sa thải 11.000 nhân viên hồi tháng 11/2022, tương đương 13% tổng nhân sự, "chỉ là bước khởi đầu" trong kế hoạch tái cơ cấu công ty của Meta.

Ngày 1/2, Meta báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022, đánh dấu quý giảm doanh thu thứ ba liên tiếp. Lợi nhuận quý IV của công ty cũng giảm 55% do bất ổn chung của nền kinh tế, cạnh tranh gia tăng trên thị trường mạng xã hội và chi phí phát sinh lớn sau khi sa thải hàng nghìn nhân viên vào cuối năm ngoái.

Dù vậy, doanh thu của Meta vẫn vượt dự báo của các nhà phân tích Phố Wall. Ngoài ra, công ty này cũng cam kết tập trung vào "sự hiệu quả" trong năm 2023, đồng thời hạ dự toán chi tiêu vốn năm nay và công bố tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu thêm 40 tỷ USD.

Tuần này, Meta cũng giành được chiến thắng pháp lý trong vụ kiện do Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) khởi kiện yêu cầu ngăn chặn thương vụ mua lại một startup về thực tế ảo của công ty này.

"Chúng tôi đang nỗ lực tái cấu trúc tổ chức của mình theo hướng hiệu quả hơn, loại bỏ một số bậc quản lý cấp trung để có thể đưa ra quyết định nhanh hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các kỹ sư của mình làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ còn làm nhiều việc nữa để cải thiện năng suất, tốc độ và cấu trúc chi phí của mình", Zuckerberg cho biết.

Cổ phiếu Meta đã phục hồi sau một năm đối mặt sự suy giảm đáng kể trong nhu cầu của các nhà quảng cáo do nền kinh tế suy yếu nói chung. Công ty cũng đối mặt khó khăn khi Apple thay đổi trong chính sách quyền riêng tư trên điện thoại iPhone, cản trở việc quảng cáo nhắm mục tiêu của các nền tảng Meta.

"Meta đang sử dụng AI để cải thiện việc gợi ý nội dung trên các nền tảng của mình, giúp thu hút thêm người dùng và nhà quảng cáo", Zuckerberg cho biết thêm.

Dù đối mặt sự suy giảm trong nhu cầu quảng cáo trực tuyến, Meta cho rằng vẫn có cơ hội từ các ngành như y tế, du lịch khi doanh nghiệp trong những lĩnh vực này được dự báo sẽ chi tiêu quảng cáo nhiều hơn trong thời gian tới.

Tài sản của Mark Zuckerberg “bốc hơi” 71 tỷ USD Tài sản của Mark Zuckerberg “bốc hơi” 71 tỷ USD

VTV.vn - Tài sản của Mark Zuckerberg đã giảm một nửa từ đầu năm đến nay và nhiều nhất trong số các tỷ phú được Bloomberg Billionaires Index theo dõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước