MasterCard được cấp phép hoạt động tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 16:28 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa chấp thuận cho Công ty thẻ tín dụng Mỹ MasterCard được hoạt động tại thị trường nước này.

MasterCard được đặt chân vào Trung Quốc nhờ cam kết mở cửa thị trường tài chính, một phần trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc, được ký hồi tháng 1 vừa qua.

Ông lớn thẻ tín dụng của Mỹ đã phải chờ đợi hơn 15 năm để được tiếp cận thị trường thanh toán trị giá 27.000 tỷ USD của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Mặc dù Trung Quốc nổi lên trong những năm gần đây là xã hội của thanh toán không tiền mặt và quét mã QR, nhưng thị trường thẻ ở đây vẫn rất lớn.

Tính tới cuối tháng 9/2019, Trung Quốc có 8,2 tỷ thẻ ngân hàng, với 90% là thẻ ghi nợ, nghĩa là trung bình một người dân có hơn 5 chiếc thẻ ngân hàng trong ví.

MasterCard không phải công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Mỹ được bật đèn xanh. Trước đó, American Express đã được phê duyệt vào năm 2018.

Tuy nhiên, vì nhập cuộc chậm trễ nên các hãng thẻ Mỹ sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ nội địa lớn mạnh. Bên cạnh đó, thanh toán di động đã và đang bùng nổ tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Năm 2018, giao dịch trên điện thoại đạt 190.000 tỷ Nhân dân tệ, khiến Trung Quốc trở thành thị trường thanh toán di động lớn nhất thế giới. Theo thống kê của KPMG, 80% người dân tại đây chuộng hình thức thanh toán bằng điện thoại di động. Vậy nên, dù được nhập cuộc nhưng không có gì đảm bảo cho thành công của những hãng thẻ Mỹ.

Australia muốn giảm phụ thuộc vào hệ thống thanh toán Visa và Mastercard Australia muốn giảm phụ thuộc vào hệ thống thanh toán Visa và Mastercard

VTV.vn - Giới chức Australia vừa đưa ra kế hoạch mới, nhằm phá vỡ thế thống trị của hai ông lớn thanh toán thẻ Visa và Mastercard tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước