Mâu thuẫn trong chính sách khuyến mại ngành viễn thông: DN tuân thủ theo quy định nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/09/2018 10:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/9, 3 mạng di động lớn đồng loạt khuyến mại 50% cho thẻ nạp trả trước, tuy nhiên trước đó, Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định mức khuyến mại không vượt quá 20%.

Vào dịp lễ Quốc khánh (29) vừa qua, lần đầu tiên sau nửa năm, cả 3 mạng di động lớn nhất Viettel, MobiFone và VinaPhone đồng loạt khuyến mại 50% cho thẻ nạp trả trước.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 47, quy định từ 1/3/2018: "Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại cho thuê bao di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động".

Báo Đầu tư đã chỉ ra mâu thuẫn trong chính sách khuyến mại ngành viễn thông. Thông tư của Bộ là vậy, nhưng Nghị định số 81 của Chính phủ lại cho phép từ 15/7/2018: "Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị".

Cả 2 văn bản trên đều có hiệu lực thi hành. Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ quy định riêng với các DN viễn thông, còn Nghị định của Chính phủ là quy định chung cho tất cả các doanh nghiệp.

Vậy việc khuyến mại tới 50% vừa qua của các nhà mạng có vi phạm pháp luật không? Đại diện của nhà mạng Vinaphone và MobiFone khẳng định là không. Họ tuân thủ đúng nghị định.

Báo Hà Nội mới nêu quan điểm, quy định như trên là chưa phù hợp về quản lý doanh nghiệp, thậm chí không tuân thủ kinh tế thị trường. Ở nước ngoài, việc áp dụng khuyến mại là do doanh nghiệp căn cứ vào lượng hàng tồn kho để ra quyết định cho chính sách bán hàng của mình, mức khuyến mại có thể lên tới 70 - 80% giá trị hàng hóa.

Thông tư về mức trần khuyến mại 20% ra đời nhằm ngăn chặn nạn tin nhắn rác, sim "rác" và giúp phát triển thuê bao trả sau. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, việc này đang ảnh hưởng tới hoạt động của DN và quyền lợi của hơn 100 triệu thuê bao di động trả trước. Vì vậy, báo này cho rằng, cơ quan chức năng cần cân nhắc, đánh giá để có sửa đổi phù hợp, nhằm tránh tình trạng văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện.

Mua hàng khuyến mại: Không nên cố chỉ vì giá rẻ Mua hàng khuyến mại: Không nên cố chỉ vì giá rẻ

VTV.vn - Không ít người tiêu dùng ham rẻ mà thiếu hiểu biết, đã mua phải hàng kém chất lượng trà trộn. Vậy có cách nào chọn được hàng chất lượng giảm giá thật?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước