Metaverse đóng góp 2,4% vào GDP của nước Mỹ vào năm 2035?

Thùy An-Thứ tư, ngày 10/05/2023 11:33 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu do Meta ủy quyền thực hiện, Metaverse có thể đóng góp tới 760 tỷ USD (tương đương khoảng 2,4% vào GDP hàng năm của nước Mỹ vào năm 2035.

Theo báo cáo của công ty tư vấn Deloitte, khái niệm về siêu dữ liệu bao gồm các công nghệ thực tế ảo và tăng cường cho phép người dùng đắm mình trong thế giới ảo hoặc phủ thông tin kỹ thuật số lên hình ảnh của thế giới thực.

Báo cáo cho biết lợi ích kinh tế có thể đến từ việc sử dụng các công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, y tế và sản xuất. Các lĩnh vực khác cũng có thể khai thác có cả giải trí, trò chơi điện tử và truyền thông.

Từ năm 2021, Meta đã đầu tư lớn vào công nghệ metaverse. Gã khổng lồ công nghệ dự báo, metaverse sẽ thay thế thiết bị di động làm nền tảng điện toán chính.

Thời gian qua, các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi lớn về các khoản đầu tư lớn của Meta vào dự án metaverse. Nhiều chuyên gia nghi ngờ về lợi nhuận mà metaverse có thể thu về trong bối cảnh  quảng cáo trực tuyến suy thoái gây áp lực lên tăng trưởng doanh thu của Meta.

Metaverse đóng góp 2,4% vào GDP của nước Mỹ vào năm 2035? - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi lớn về các khoản đầu tư lớn của Meta vào dự án metaverse

Trong báo cáo kinh doanh được công bố vào đầu tháng 2 năm nay, Meta cho biết Reality Labs, bộ phận tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án và công nghệ thực tế ảo, đã báo lỗ hoạt động 4,28 tỉ USD trong quý IV/2022, nâng tổng số tiền lỗ mảng này trong năm ngoái lên 13,72 tỉ USD.

"Meta đang đối mặt với những thách thức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt là với chiến lược metaverse, đây là một vụ cá cược rủi ro", ông Daniel Ives, Giám đốc điều hành công ty phân tích Wedbush Securities, đánh giá.

Không chỉ các chuyên gia tài chính, mà ngay cả giới khoa học công nghệ cũng cho rằng metaverse chưa chắc đã là tương lai.

"Tôi cho rằng metaverse hiện vẫn đang dừng ở mức là một khái niệm quảng cáo thị trường, chúng ta vẫn chưa rõ nó thực sự có ý nghĩa như nào", Tiến sĩ Vinton Gray Cerf, Nhà phát minh công nghệ mạng toàn cầu, cho hay.

Trong một báo cáo riêng, Meta cho biết Liên minh châu Âu có thể thấy cơ hội kinh tế tăng lên tới 489 tỷ Euro (538,29 tỷ USD) cho GDP hàng năm vào năm 2035 hoặc khoảng 1,3%–2,4% tổng GDP nhờ vào metaverse.

Deloitte cũng cho biết metaverse có thể đóng góp từ 45,3 tỷ USD Canada (33,88 tỷ USD) đến 85,5 USD Canada vào GDP hàng năm của Canada vào năm 2035.

Theo báo cáo tác động kinh tế toàn cầu mà Meta đã ủy thác cho công ty tư vấn Analysis Group thực hiện vào năm ngoái, việc áp dụng metaverse sẽ đóng góp 3,01 nghìn tỷ USD vào năm 2031.

5 lý do tại sao không nhiều người quan tâm đến Metaverse 5 lý do tại sao không nhiều người quan tâm đến Metaverse

VTV.vn - Đây là lý do tại sao khái niệm về metaverse không thu hút được số đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước