Mexico đầu tư 12 tỷ USD vào điện gió

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/09/2018 07:12 GMT+7

VTV.vn - Khoản tiền này được dùng để xây mới và nâng công suất thiết kế của các công viên điện gió lên 12.000 MW.

12 tỷ USD là số tiền Mexico sẽ đầu tư trong 5 năm tới để phát triển điện gió. Mexico được đánh giá là quốc gia đi đầu tại khu vực Mỹ Latin trong lĩnh vực khai thác các nguồn năng lượng tái tạo. Năng lượng gió là một nguồn năng lượng sạch với công suất lắp đặt tăng trưởng mạnh nhất ở Mexico. 

Hiện, Mexico đang đứng thứ 18 thế giới về sản lượng điện năng từ gió.

Ninh Thuận xử lý các dự án điện gió chậm tiến độ Ninh Thuận xử lý các dự án điện gió chậm tiến độ

VTV.vn - Sẽ thu hồi giấy phép đầu tư, nếu các dự án không thực hiện đúng tiến độ cam kết. Tình trạng các dự án điện gió chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước