“Mở cửa” bầu trời - niềm vui ngày cận Tết

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 02/01/2022 13:46 GMT+7

VTV.vn - Việc Chính phủ cho phép mở đường bay thương mại quốc tế từ 1/1 không chỉ là tin vui với ngành du lịch, hàng không, mà còn là tin vui với người dân ở trong và ngoài nước.

Sẵn sàng "mở cửa" bầu trời

Mới đây, Chính phủ đã cho phép mở đường bay thương mại quốc tế từ ngày 1/1/2022. Các hãng đã và đang có kế hoạch riêng về tần suất khai thác các chuyến bay.

Đây không chỉ là tin vui với ngành du lịch, các hãng hàng không, mà còn là tin vui với người dân ở trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để ông bà, cha mẹ, con cái được đoàn tụ, đặc biệt hơn khi dịp Tết Nguyên đán đã cận kề.

Theo báo Đại Đoàn kết, Việt Nam đã sẵn sàng cho "mở cửa" bầu trời, bởi Bộ Y tế cũng đã ban hành văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh áp dụng từ ngày 1/1. Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, thị trường hàng không sẽ phục hồi vào khoảng năm 2023, tuy nhiên tốc độ sẽ phụ thuộc và tỷ lệ tiêm vaccine và kế hoạch mở cửa đường bay quốc tế của các quốc gia.

Hàng không, du lịch hồi hộp chờ bay quốc tế

Dù biết việc mở cửa là hết sức cần thiết và ngành hàng không cũng như du lịch đang hồi hộp chờ để tiến hành các chuyến bay quốc tế này, nhưng dường như việc biến thể Omicron xuất hiện và nhiều quy định mới về phòng chống biến chủng này sẽ khiến kế hoạch này phải thay đổi.

“Mở cửa” bầu trời - niềm vui ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chính phủ cho phép mở đường bay thương mại quốc tế từ 1/1/2022. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Tờ Người lao động cho biết, đơn cử như Hà Nội có văn bản yêu cầu với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia có biến thể Omicron bắt buộc cách ly tập trung với người nhập cảnh, nhưng lại không có phương án kèm theo như việc triển khai cách ly như thế nào.

Còn Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu cung cấp danh sách người nhập cảnh theo từng chuyến bay cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) ít nhất 24 giờ trước khi nhập cảnh, có đủ thông tin địa chỉ nơi lưu trú, cư trú tại Việt Nam.

Báo Lao động cũng phản ánh câu chuyện tương tự trong bài "Vé bay quốc tế đã mở bán, nhưng còn vướng nhiều quy định". Giá vé cũng đã được công khai với một số chặng đi Nhật Bản, Đài Bắc, hay Seoul… bắt đầu từ ngày 5/1. Trong đó, việc thực hiện các chuyến bay với Nhật Bản sớm hơn là khó khả thi do đang dịp nghỉ lễ, các cơ quan xét nghiệm chưa làm việc, nên hành khách chưa thể thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Mở rộng cửa để mời được 5 triệu lượt khách quốc tế

Trước những quy định khác với yêu cầu của Bộ Y tế trước đó của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, theo báo Công an nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải làm việc với thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thống nhất các quy định và hướng dẫn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh đó, tuần qua, vào ngày 26/12/2021, 226 du khách Nga đã đến Khánh Hòa theo hình thức hộ chiếu vaccine. Tuy số khách chưa nhiều, nhưng mở được cửa thì mới có người đến.

Báo Lao động cho rằng, mở rộng cửa là chấp thuận đề xuất của một số đại sứ các nước là miễn cách ly người nhập cảnh; đã hội nhập quốc tế thì phải theo thông lệ quốc tế, một mình một kiểu không giống ai sẽ bị loại khỏi sân chơi. Mở cửa sớm không chỉ là thu hút du lịch, mà quan trọng là tạo đà tăng trưởng cho 2022.

Mặc dù kinh tế nước ta đã có dấu hiệu phục hồi khá rõ ràng vào quý 4 ở một số ngành luôn được coi là đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, tuy vậy ngành du lịch lại chưa thể có đóng góp đáng kể cho bức tranh màu sáng này. Vì vậy, sự có mặt của khách Nga trong những ngày cuối năm này có thể coi là những du khách nước ngoài đầu tiên "xông đất" Việt Nam sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch COVIDd-19.

Việc bố trí cho du khách vừa nghỉ ngơi thoải mái, nhưng không ảnh hưởng đến tình trạng lây lan dịch bệnh ngay trong thời điểm này là cả một sự tính toán khoa học của Ban phòng chống dịch và chính quyền các tỉnh. Theo bình luận của báo Giáo dục và Thời đại, dù đang là những tháng ngày lạnh giá, nhưng chúng ta đón chào năm mới trong sự ấm áp với bao kỳ vọng về một năm an lành cho mọi nhà. Những vị khách Nga quen thuộc đã "xông đất" đầu năm là một minh chứng cho sự ấm áp đó trong năm mới này.

“Mở cửa bầu trời”: Vẫn khó vì quy định cách ly “Mở cửa bầu trời”: Vẫn khó vì quy định cách ly

VTV.vn - Các cảng hàng không đã lên kế hoạch và phương án để đón khách quốc tế, đảm bảo phòng chống dịch, nhưng hiện tình trạng mỗi địa phương một phương án cách ly lại xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước