Mở đường bay nối Tuy Hoà với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối kinh tế các địa phương

VTVDigital-Thứ bảy, ngày 23/01/2021 07:23 GMT+7

VTV.vn - Việc mở đường bay kết nối Tuy Hoà với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển du lịch và kinh tế của địa phương.

Hãng hàng không Bamboo Airways vừa mở thêm hai đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội với xứ sở "hoa vàng cỏ xanh" - Phú Yên trong ngày 22/1.

Theo đó, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa sẽ được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật. Đường bay Hà Nội-Tuy Hòa sẽ khai thác hàng ngày với tần suất 1 chuyến khứ hồi.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết: "Sau thành công của kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh - Tuy Hoà, chúng tôi sẽ mở các đường bay Tuy Hoà - Cần Thơ, Tuy Hoà - Phú Quốc, Tuy Hoà - Điện Biên với mục tiêu kết nối và khơi dậy tiềm năng các địa phương".

Đại diện địa phương kỳ vọng sự đầu tư này của Bamboo Airways sẽ tạo thêm xung lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tốc độ phát triển du lịch đạt 14%/năm.

Mở đường bay nối Tuy Hoà với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối kinh tế các địa phương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng phát biểu tại lễ khai trương đường bay Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh - Tuy Hoà sáng 22/1

Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: "Khi các hãng hàng không mở thêm nhiều đường bay tới Phú Yên, tăng trưởng du lịch sẽ ở mức trên 20%/ năm. Chúng tôi sẽ kết hợp với các đại lý du lịch để đảm bảo lượng khách đều, các hãng hàng không có cơ sở mở đường bay."

Không phải ngẫu nhiên Phú Yên được xem là "viên ngọc sáng" về du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển dài hơn 100 km, địa hình phong phú, cảnh sắc núi non kề vịnh biển trong xanh, sơn thuỷ hữu tình.

Bên cạnh đó, Phú Yên còn có bề dày lịch sử và nét đặc sắc được tạo nên từ sự đan xen và giao thoa giữa văn hóa Việt - Chăm cùng các làng nghề truyền thống. Chủ tịch UBND Phú Yên – ông Trần Hữu Thế cho biết tỉnh đã và đang cố gắng hỗ trợ ở mức tối đa về mặt cơ chế chính sách, thủ tục và các điều kiện khác để có thể mời các hãng bay đến với địa phương này.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bamboo Airways đã vận chuyển hơn 6 triệu lượt khách với tỷ lệ bay đúng giờ tiệm cận mức tuyệt đối, cao nhất ngành hàng không Việt Nam xuyên suốt năm 2019 và 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước