Môi trường làm việc tốt - Yếu tố quan trọng thu hút người lao động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 19:13 GMT+7

VTV.vn - Môi trường làm việc quyết định đến hiệu quả công việc và tinh thần tích cực đối với người lao động.

Tại Việt Nam, quá trình hội nhập cùng sự phát triển kinh tế cũng đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải tạo ra môi trường làm việc tốt ngang bằng với quốc tế. Những cái tên như Vinamilk, Unilever, Vietcombank, Vietel, Nestle… luôn là những thương hiệu được đánh giá thuộc vào hàng top đầu. Xếp hạng này cũng đồng nghĩa với thành công trong tăng trưởng.

Có 5 tiêu chí để đánh giá môi trường làm việc tốt đó là: lương thưởng, phúc lợi; cơ hội phát triển; văn hóa và giá trị; đội ngũ lãnh đạo; chất lượng công việc, cuộc sống.

Môi trường làm việc tốt luôn tạo ra một sức hút với nguồn nhân lực, chính vì vậy các DN có cơ hội tiếp nhận và sử dụng chọn lựa nhân sự có trình độ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Theo nhận định của các chuyên gia lao động, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự thiếu hụt nhân sự có trình độ là vấn đề mà các công ty, tập đoàn lớn đang gặp phải. Do vậy, xu hướng xây dựng doanh nghiệp sẽ tạo đà cho doanh nghiệp có điều kiện tuyển dụng nhân sự tốt, đồng thời có cơ hội hội nhập dễ dàng hơn.

Thế hệ Y khiến môi trường làm việc thay đổi Thế hệ Y khiến môi trường làm việc thay đổi

VTV.vn - Một thế hệ trẻ, tương lai của thế giới, đang dần thay đổi xu hướng làm việc trong tương lại theo một cách khác. Họ không còn muốn làm việc theo cách truyền thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước