Moscow cảnh báo thu hồi tài sản công ty rời Nga

PV-Thứ hai, ngày 14/03/2022 18:09 GMT+7

VTV.vn - Các công tố viên Nga cảnh báo có thể bắt giữ lãnh đạo hoặc thu hồi tài sản của các doanh nghiệp phương Tây rút khỏi nước này, theo Wall Street Journal.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, tuần qua, công tố viên Nga đã gửi cảnh báo đến hàng loạt công ty như: Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble Co., International Business Machines và chủ sở hữu KFC - Yum Brands. Các doanh nghiệp này bị dọa kiện hoặc tịch thu tài sản, bao gồm cả nhãn hiệu.

Moscow cảnh báo thu hồi tài sản công ty rời Nga - Ảnh 1.

Một cửa hàng của McDonald's tại Nga. (Ảnh: Getty Images)

Những lời cảnh báo này khiến ít nhất một trong các công ty bị nhắm đến phải hạn chế giao tiếp giữa chi nhánh ở Nga và các chi nhánh còn lại do lo ngại tin nhắn, email bị chặn. Các doanh nghiệp khác đã điều chuyển lãnh đạo cao cấp khỏi Nga.

Hiện người phát ngôn của Coca-Cola, IBM, P&G và McDonald's từ chối bình luận về vấn đề này. Người phát ngôn của Yum cũng từ chối nói thêm ngoài những tuyên bố trước đây về việc dừng hoạt động các nhà hàng KFC và Pizza Hut ở Nga.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hàng loạt doanh nghiệp phương Tây đã đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô hoạt động tại Nga. Nhiều công ty, nhất là các nhà bán lẻ và sản xuất, cho biết quyết định ngừng hoạt động của họ chỉ là tạm thời. Một số cho rằng rất cần thiết bởi các lệnh trừng phạt gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Cũng theo nguồn tin của Wall Street Journal, bất chấp cảnh báo của công tố viên, một số doanh nghiệp không có ý định thay đổi kế hoạch dừng hoạt động hoặc rời đi khỏi Nga.

Hôm 10/3, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga có thể tìm ra những biện pháp khả thi về mặt pháp lý để tịch thu tài sản của các công ty nước ngoài dừng hoạt động tại nước này để trả đũa, CNN đưa tin.

"Chúng ta cần hành động quyết đoán đối với những doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất của họ (tại Nga)", Tổng thống Putin nói, "và chuyển giao các doanh nghiệp này cho những người thực sự muốn làm việc. Nga có đủ công cụ pháp lý và thị trường cho việc đó".

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã bày tỏ sự ủng hộ với luật quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài rời khỏi Nga.

Thư ký Đảng Nước Nga thống nhất Andrei Turchak cho rằng động thái trên sẽ ngăn ngừa tình trạng mất việc làm và duy trì khả năng sản xuất trong nước của Moscow.

Văn phòng Công tố Nga cho biết, họ sẽ đảm bảo các công ty đã thông báo dừng hoặc rút khỏi thị trường phải tuân thủ luật lao động của đất nước này.

Theo ước tính của Trường Quản lý Yale (Mỹ), hơn 350 công ty nước ngoài tuyên bố sẽ rời bỏ hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga.

Ở chiều ngược lại, Washington đã cảnh báo nỗ lực quốc hữu hóa của Moscow. "Bất kỳ nỗ lực phi pháp nào của Nga nhằm thu giữ tài sản của các doanh nghiệp sẽ dẫn đến hậu quả kinh tế nặng nề hơn", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

Nga ước tính bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ do các biện pháp trừng phạt Nga ước tính bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ do các biện pháp trừng phạt

VTV.vn - Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước