Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang...

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/11/2020 12:28 GMT+7

VTV.vn - Do dịch COVID-19 nên mùa lễ hội năm nay sẽ phải diễn ra theo một cách thận trọng và khác biệt nhất từ trước tới nay.

Mùa lễ hội cuối năm đã bắt đầu khi sự kiện mua sắm Black Friday diễn ra ngày hôm nay (27/11) mở màn cho các hoạt động chuẩn bị cho Giáng sinh và Năm mới. Đặc biệt sau khi hàng loạt hãng sản xuất tuyên bố vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả trên 90%, dường như người dân nhiều nước đang "tự tin" đón chào kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, lãnh đạo các quốc gia cảnh báo nguy cơ bùng phát COVID-19 trầm trọng trong mùa lễ hội cuối năm.

Một làn sóng dịch COVID-19 mới đang càn quét tại nhiều quốc gia Bắc bán cầu. Đúng vào thời điểm mùa lễ hội cuối năm đang đến gần. Sự di chuyển, các hoạt động ăn mừng Giáng sinh và năm mới khiến dịch bệnh có thể bùng phát mạnh. Mùa lễ hội năm nay sẽ phải diễn ra theo một cách thận trọng và khác biệt nhất từ trước tới nay.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều nước

Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 1.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng kỷ lục tại nhiều nước. Ảnh: TASS/TTXVN

Nhiều thành phố ở Nhật Bản như thủ đô Tokyo và thành phố Osaka đã ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19 trong nhiều ngày. Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4, với hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày, trong đó có nhiều ca khó truy vết ngoài cộng đồng.

Trước tình hình này, hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ đã phải hủy chương trình kích cầu du lịch do dịch bệnh. Nhật Bản đã quyết định đưa 2 thành phố là Sapporo và Osaka ra khỏi chiến dịch tài trợ du lịch nội địa trong 3 tuần.

Còn trước đó, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) cũng vừa phải hoãn triển khai chương trình bong bóng du lịch trong 2 tuần, so với thời điểm ấn định trước đó là vào ngày 22/11. Đây là thỏa thuận về việc thiết lập bong bóng du lịch hàng không toàn diện đầu tiên trên thế giới, cho phép một lượng giới hạn người dân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 di chuyển giữa hai nơi mà không phải cách ly để phòng dịch.

Lễ hội cuối năm ở Mỹ có thể là nguồn siêu lây nhiễm

Hình ảnh được hãng tin Reuters ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 22-25/11 cho thấy, hàng triệu người dân Mỹ đã đổ xô ra các sân bay và ga tàu để trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ Tạ ơn năm nay, bất chấp khuyến cáo hạn chế di chuyển của giới chức y tế. Dù người dân vẫn đeo khẩu trang, tuân thủ giữ khoảng cách, nhưng việc xuất hiện đông người cùng một thời điểm vẫn dấy lên những lo ngại về sự lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

"Mẹ của tất cả các sự kiện siêu lây nhiễm" là nhận định mà giới chuyên gia y tế nói về dịp lễ Tạ ơn năm nay tại Mỹ. Tiến sĩ Jonathan Reiner, cựu cố vấn nhóm y tế của Nhà Trắng nói với hãng tin CNN rằng Mỹ có thể sẽ bùng nổ các ca mắc COVID-19 trong những tuần sau lễ tạ ơn, đặc biệt là thời điểm Giáng sinh và Năm mới đang cận kề.

"Lễ tạ ơn có thể là mẹ của tất cả các sự kiện siêu lây nhiễm", Tiến sĩ Jonathan Reiner nói.

Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 2.

Các sự kiện đông người dễ trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" COVID-19. (Ảnh: NYT)

Tiến sĩ Joseph Varon - Trung tâm Y tế United Memorial nói: "Tôi lo ngại là từ 6 - 12 tuần tới, nếu chúng ta không tuân thủ quy định phòng dịch, nước Mỹ sẽ chứng kiến những ngày đen tối nhất trong lịch sử y học hiện đại".

Người Mỹ được kêu gọi kiểm tra COVID-19 trước khi họ đi du lịch, nhưng các chuyên gia cho biết, nếu một người bị mắc COVID-19 và xét nghiệm một hoặc hai ngày sau đó, có thể chưa cho kết quả chính xác, do thời gian ủ bệnh ngày càng kéo dài, hoặc nhiều người mắc bệnh nhưng không xuất hiện triệu chứng.

Không chỉ hàng triệu người muốn dự các bữa tiệc với gia đình, các nhân viên y tế tuyến đầu cũng muốn được đoàn tụ với gia đình.

"Nếu dịch bùng phát trở lại, chúng tôi sẽ phải đón năm mới trong bệnh viện. Đấy là những gì chúng tôi không mong muốn. Tôi thật sự rất buồn vì điều đó", Tiến sĩ Celine Gounder - chuyên gia các bệnh truyền nhiễm nói.

Cẩn trọng - Ưu tiên hàng đầu mùa lễ hội COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới nhận định việc tránh tụ tập gia đình sẽ là lựa chọn tốt nhất trong mùa lễ hội năm nay do dịch COVID-19 vẫn đang rất nghiêm trọng. Tại châu Âu, vùng dịch có số ca mắc và số ca tử vong cao nhất thế giới, lãnh đạo các nước đã đưa ra các biện pháp chưa có tiền lệ. Cẩn trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong mùa lễ hội COVID-19 này.

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ liên bang với chính quyền 16 bang ở Đức bàn về các quy định chống dịch COVID-19 trong dịp đón Giáng sinh và năm mới, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà nhất trí với hầu hết các nội dung đã được chính quyền các bang thảo luận và đề xuất, nhằm khống chế dịch bệnh lây lan.

Theo đó, người dân sẽ được bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới sớm hơn quy định thông thường, bắt đầu từ 19/12. Tất cả các chợ Giáng sinh lớn của Đức đều thông báo sẽ đóng cửa.

"Các biện pháp phòng dịch sẽ được duy trì đến đầu tháng 1 năm sau, do số ca lây nhiễm virus vẫn còn cao", Thủ tướng Đức Angela Merkel nói.

Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 3.

Một chợ Giáng sinh ở Cologne, Đức. Ảnh: TTTVN.

Không chỉ Đức, các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Anh, Pháp đều giảm số lượng người được phép dự tiệc Giáng sinh gia đình xuống một nửa, tức chỉ khoảng 6-10 người.

Còn tại thủ đô Moskva của Nga, người trên 65 tuổi và nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao, được yêu cầu tuyệt đối không tham dự những cuộc vui cho đến hết ngày 15/1/2021. Nhiều người còn nói đùa rằng chắc sau đợt dịch này, ngay cả các cụ ở độ tuổi thất thập cũng dùng thiết bị điện tử thành thạo như thanh niên vậy.

Nhưng quyết tâm kiểm soát dịch của lãnh đạo EU chưa dừng ở đó. "Những công dân châu Âu đầu tiên có thể sẽ được tiêm phòng trước cuối tháng 12. Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đợt dịch mùa hè và không lặp lại những sai lầm tương tự. Nới lỏng quá nhiều là nguy cơ dẫn đến một đợt sóng dịch lần 3 sau Giáng sinh", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen nói.

Đó là lời cam kết của bà Chủ tịch Ủy ban châu âu, cũng là quyết tâm xử lý dịch bệnh trong những ngày ít ỏi còn lại của năm 2020 của lục địa già.

Mùa Giáng sinh lạ nhất từ trước đến nay

Hoà mình vào không khí lễ hội nhộn nhịp, đắm chìm trong không gian lung linh ấm áp của những khu chợ Giáng sinh. Đây là hoạt động không thể thiếu của nhiều người dân Đức mỗi độ Giáng Sinh về. Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phần lớn các hội chợ sẽ bị hủy bỏ.

Cái khó ló cái khôn - chủ một cơ sở kinh doanh ở bang Bavaria, Đức đã đưa ý tưởng đi chợ qua cửa kính ô tô. Vẫn sẽ có những khu chợ, nhưng người dân sẽ ngồi trên xe để mua đồ, thưởng thức những món bánh hay những ly rượu vang của chợ giáng sinh trên ô tô. Vẫn có không khí mà lại đảm bảo giãn cách xã hội.

Mỗi năm, ở Đức có gần 2.500 hội chợ Giáng Sinh được tổ chức. Tuy nhiên, có lẽ chưa có năm nào chúng lại khác lạ như hội chợ qua cửa kính ô tô của năm nay.

Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 4.

Đi chợ qua cửa kính ô tô.

Trong khi đó tại Anh, hay ở Mỹ, nơi mà việc gặp gỡ và chụp ảnh cùng ông già Noel đã trở thành điều không thể, những đứa trẻ lại có thể được trò chuyện từ xa cùng ông già Noel theo một cách khác, qua những cuộc gọi video trên máy tính, điện thoại.

Còn những món quà của Giáng sinh năm nay cũng không kém phần khác biệt, khi những bức tượng ông già Noel làm từ sáp nến hay chocolate thì đều có thêm sự xuất hiện của chiếc khẩu trang. Đây là một cách để nâng cao ý thức của mọi người trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những sản phẩm đặc biệt này cũng được ủng hộ nhiệt tình khi liên tục có đơn đặt hàng.

Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 5.
Mùa lễ hội khác biệt do COVID-19: Đi chợ qua cửa kính ô tô, chocolate ông già Noel đeo khẩu trang... - Ảnh 6.

Những bức tượng ông già Noel làm từ sáp nến hay chocolate thì đều có thêm sự xuất hiện của chiếc khẩu trang.

Những ý tưởng độc đáo trên không chỉ giúp giữ lại không khí Giáng sinh quen thuộc cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh mà còn khiến Giáng sinh năm nay trở nên khác biệt hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước