Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 950 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 22:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Mức thưởng cao nhất vào dịp Tết Nguyên đán là 950 triệu đồng/người tại một doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại Hải Dương.

Đến ngày 17/1, đã có 40/63 tỉnh, thành phố báo cáo tình hình lương, thưởng Tết. Thông tin mới được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xấp xỉ 90% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương. Trong bức tranh chung về thưởng Tết, mức thưởng cao nhất là 3,5 tỷ đồng thuộc về một cá nhân trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM vào dịp Tết Dương lịch. 

Ngày 20/1, trong phiên họp thường trực của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải bảo đảm tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Trong trường hợp chưa thể giải quyết đầy đủ, doanh nghiệp tạm ứng, sau đó có cơ chế xử lý tiếp tục.


Người lao động phấn khởi với lương thưởng Tết Người lao động phấn khởi với lương thưởng Tết

VTV.vn - Ngoài chế độ lương và các khoản phúc lợi thì nhiều doanh nghiệp còn có quỹ thưởng riêng để tăng thêm thu nhập cho người lao động trong dịp tết Canh Tý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước