Mục tiêu đến năm 2020 thị trường chứng khoán phải đạt mức 100% GDP

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 13:31 GMT+7

VTV.vn - Quy mô vốn hóa của thị trường năm vừa qua tương ứng 71,6% GDP nhưng mục tiêu đến năm 2020 thị trường chứng khoán phải đạt mức 100% GDP.

Mục tiêu trên là nhiệm vụ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra với Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Hội nghị triển khai phát triển thị trường chứng khoán năm nay.

Với giá trị giao dịch lên tới 1,35 tỷ USD, Vinhomes được vinh danh là thương vụ phát hành thành công nhất khu vực châu Á năm qua. Với những thương vụ như vậy, Việt Nam xứng đáng là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn với tổng giá trị năm 2018 đạt hơn 278.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017.

Thị trường chứng khoán còn chứng kiến những bước tăng trưởng nhảy vọt của hàng loạt các doanh nghiệp lớn như Vietjet Air với doanh thu tăng tới gần 50%, mức vốn hóa đạt hơn 3 tỷ USD. Những thành công này giúp Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định những mục tiêu trên là từng bước trong kế hoạch tổng thể cơ cấu lại và phát triển thị trường chứng khoán dài hơi chứ không chỉ "ăn đong" từng năm. Chính phủ cam kết duy trì, khơi thông các động lực tăng trưởng, mong muốn toàn thể thị trường, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã niêm yết hay chưa niêm yết không chỉ đi nhanh, mà còn đi xa cùng nhau để thị trường chứng khoán phát triển nhanh, lành mạnh, bền vững, an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước