"Muôn hình vạn trạng" lừa đảo thẻ tín dụng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 05/08/2024 16:41 GMT+7

VTV.vn - Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi xưng danh là nhân viên ngân hàng chào mời mở thẻ hay nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, hiện có khoảng 42 triệu thẻ tín dụng đang được lưu hành. Thẻ tín dụng được xem là phương tiện thanh toán khá tiện ích, có thể giúp kích cầu, chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, có một sai lầm mà không ít người mắc phải là đôi khi thanh toán, đưa thẻ cho nhân viên cầm đi chỗ khác quẹt. Điều này dẫn tới rủi ro bị lộ lọt thông tin.

Mới đây, một hình ảnh được cho là tin nhắn chào bán thông tin thẻ tín dụng của một nhân viên siêu thị được chia sẻ trên mạng xã hội. Người đăng tin tự nhận là một nhân viên siêu thị với lượng lớn ảnh chụp thẻ tín dụng cần bán hàng ngày với cam kết thẻ bao thanh toán vì khách hàng vừa sử dụng để "quẹt" trên máy POS.

Đối tượng chụp lại thẻ thanh toán với đầy đủ các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, thời hạn sử dụng và quan trọng nhất là mã CVV ở mặt sau. Với tất cả những thông tin này, tiền của chúng ta sẽ "không cánh mà bay".

Muôn hình vạn trạng lừa đảo thẻ tín dụng - Ảnh 1.

Hiện có khoảng 42 triệu thẻ tín dụng đang được lưu hành. Ảnh minh họa.

Các chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thì "muôn hình vạn trạng". Ví như việc các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng mời chào nâng hạn mức thẻ, khiến nhiều người bị sập bẫy: Nâng hạn mức ảo, nhưng mất tiền thật.

Một người phụ nữ cho biết, mới đây đã bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để chào mời nâng hạn mức tín dụng của thẻ. Tin tưởng, chị đã cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin của thẻ. Ngay sau đó thẻ tín dụng của chị đã bị trừ mất gần 100 triệu đồng.

"Sau khi em thao tác theo những cái hướng dẫn của họ có yêu cầu phải chụp CCCD để chứng minh đúng chủ thẻ. Yêu cầu em đọc 4 số cuối của thẻ tín dụng để nâng hạn mức. Sau đó, họ có bảo có mã OTP gửi về máy, rồi em có đọc cho họ, gửi lại cho họ và sau đó thẻ của em đã bị trừ số tiền là 95 triệu đồng", nạn nhân cho hay.

Các ngân hàng cho biết là họ sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin qua điện thoại, đặc biệt là mã OTP, vì thế người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi xưng danh là nhân viên ngân hàng chào mời mở thẻ hay nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Ông Nguyễn Vũ Công - Phó phòng phụ trách Phát triển đối tác Thẻ, Ngân hàng Vietinbank khuyến cáo: "Chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng không chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin đến thẻ như tên, số thẻ, mã CCV, ngày hết hạn, đặc biệt là mã bảo mật OTP. Vì thông qua những thông tin đó thì kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện được giao dịch. Khi khách hàng tuyệt đối bảo mật thông tin này sẽ bảo mật được tài khoản của mình".

Bên cạnh đó, nếu phát hiện các giao dịch bất thường, người dùng cũng cần bình tĩnh khóa thẻ ngay và liên hệ với ngân hàng để báo cáo các giao dịch đáng ngờ kể trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước