Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá thép với 7 quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 06:38 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đã áp đặt thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn carbon và hợp kim nhập khẩu từ 7 quốc gia.

Mỹ đã áp đặt thuế chống bán phá giá với mức dao động từ 2,8 - 147,6% đối với sản phẩm thép cuộn carbon và hợp kim nhập khẩu từ 7 nước: Italy, Hàn Quốc, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Anh.

Washington cho rằng những quốc gia trên đã bán các sản phẩm thép này với giá "dưới mức công bằng". Bộ Thương mại Mỹ khẳng định đây là một vấn đề "rất nghiêm trọng" và muốn hỗ trợ các lao động và các doanh nghiệp Mỹ để đảm bảo công bằng thương mại. Việc áp đặt mức thuế này sẽ được duy trì cho tới khi có kết quả điều tra chính thức của Bộ Thương mại và Ủy ban thương mại quốc tế của Mỹ.

Trước đó, Mỹ cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự đối với sản phẩm thép cuộn nhập khẩu từ Belarus, Nga và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Bỏ thuế chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc) Bỏ thuế chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Các lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hong Kong, Trung Quốc khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ không bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước