Mỹ áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc: Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 15:49 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã ngay lập tức lao dốc trong phiên sáng nay (6/7).

Chính thức từ 11h01 ngày 6/7 theo giờ Việt Nam, mức thuế Mỹ áp lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã tự động có hiệu lực. Và không chỉ dừng lại ở đây mà thêm 16 tỷ USD bổ sung nữa sẽ được tiếp tục áp thuế thêm trong 2 tuần tới.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng xác nhận thông tin này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã ngay lập tức lao dốc trong phiên sáng nay (6/7).

Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đều giảm nhẹ. Việc áp thuế nhiều khả năng sẽ được thực thi vào tuần sau. Một loạt các tổ chức tài chính như Morgan Stanley và Goldman Sachs đã hạ mục tiêu kỳ vọng đối với các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc và Hong Kong, Trung Quốc.

Sau động thái của Mỹ chỉ khoảng 30 phút, Trung Quốc đã có phản ứng. Trong thông báo chính thức vừa được phát đi, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Mỹ đã khai mào cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa nói rõ bước đi cụ thể tiếp theo để đáp trả Mỹ là gì.

Thuế Mỹ nhằm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực Thuế Mỹ nhằm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (6/7), thuế của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Tổng cộng số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước