Mỹ bất ngờ bổ sung hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/10/2019 15:43 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân do các công ty này bị cáo buộc có dính líu đến hành động vi phạm nhân quyền.

Mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc vừa chính thức thông báo vòng đàm phán cấp cao mới về thương mại sẽ được ấn định vào ngày 10/10 tại Mỹ tuy nhiên Washington lại bất ngờ bổ sung 28 doanh nghiệp Trung Quốc vào "danh sách đen" của Bộ Thương mại nước này. 

Như vậy, 28 doanh nghiêp này sẽ bị nghiêm cấm làm ăn với công ty Mỹ. Theo CNBC, trong số 28 công ty này, Hikvision và Dahua Technology là 2 tập đoàn hiện kiểm soát tới 1/3 thị phần camera và thiết bị giám sát hình ảnh toàn cầu. 

Các công ty bị đưa vào danh sách đen sẽ không được phép giao dịch với doanh nghiệp Mỹ, trừ khi được chính phủ nước này cấp cho một loại giấy phép đặc biệt. Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump đưa ra biện pháp kinh tế với lý do nhân quyền.

Mỹ - Trung nối lại vòng đàm phán thương mại mới Mỹ - Trung nối lại vòng đàm phán thương mại mới

VTV.vn - Tối 7/10 theo giờ Việt Nam, vòng đàm phán thương mại mới giữa 2 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đã được nối lại ở cấp thứ trưởng tại Washington DC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước