Mỹ bổ sung hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/07/2018 15:44 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Mỹ hôm 10/7 công bố danh sách bổ sung hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sắp bị áp mức thuế mới.

Các mặt hàng bị bổ sung trị giá lên đến 200 tỷ USD. Động thái mới này được cho là sẽ làm cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.

Theo đại diện thương mại Mỹ, những hàng hóa nhập khẩu nằm trong danh sách bổ sung sẽ phải chịu mức thuế 10%. Trong số các mặt hàng này có hải sản, rau quả, sợi, len, áo mưa và găng tay bóng chày.

Động thái trên được tiến hành sau khi Mỹ và Trung Quốc không đạt được nhất trí về một giải pháp cho các tranh chấp thương mại hiện nay.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ có buổi điều trần về các sản phẩm bổ sung bị đánh thuế. Dự kiến sẽ mất 2 tháng để hoàn thành danh sách. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc đánh thuế số hàng hóa này.

Mỹ tiếp tục áp thuế với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc Mỹ tiếp tục áp thuế với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp thuế bổ sung thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước