Mỹ buộc hàng hóa nhập khẩu từ Hong Kong phải gắn mác "Made in China"

P.V-Thứ tư, ngày 12/08/2020 09:27 GMT+7

Mỹ buộc hàng hóa nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc) phải gắn mác "Made in China". Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thông báo mới nhất của Cơ quan Đăng kiểm liên bang Mỹ, các hàng hóa sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc ) xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải gắn nhãn "Made in China".

Việc gắn mác sẽ chính thức được áp dụng sau ngày 25/9. Động thái này diễn ra sau việc Washington ngừng áp dụng Đạo luật Chính sách Hong Kong 1992 và sử dụng sắc lệnh "Bình thường hóa Hong Kong" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, các công ty tại đây cũng phải chịu hàng rào thuế quan như các nhà xuất khẩu Trung Quốc nếu họ sản xuất các sản phẩm nằm trong danh sách bị áp thuế.

Dự thảo này được cho sẽ tác động đến nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Hong Kong cũng như các nhà xuất khẩu tại nơi đây. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu từ Hong Kong tới Mỹ đạt 471 triệu USD.

Quyết định mới nhất của Mỹ tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Chỉ một ngày trước đó, Trung Quốc đưa 11 người Mỹ vào diện trừng phạt đáp trả trong đó có nhiều Thượng nghị sĩ.

Nhà giàu Hong Kong tăng tốc chuyển vàng ra nước ngoài Nhà giàu Hong Kong tăng tốc chuyển vàng ra nước ngoài

VTV.vn - Những bất ổn từ phong trào biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2019 đã thúc đẩy giới nhà giàu tại đặc khu này chuyển bớt vàng khỏi đây thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước