Mỹ: Các thảm họa thời tiết gây thiệt hại 145 tỷ USD trong năm 2021

TTXVN-Thứ ba, ngày 11/01/2022 17:32 GMT+7

Băng tuyết bao phủ ở Midland, Texas ngày 13/2/2021. Hình minh họa. Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan Quản lý khí quyển và đại đương Mỹ vừa công bố mức độ thiệt hại của các thảm họa thời tiết và khí hậu trong năm ngoái vào khoảng 145 tỷ USD ở Mỹ.

Những thảm họa thời tiết liên tục ập xuống năm 2021, từ sự tàn phá của cơn bão Ida tại bang Louisiana và vùng Đông Bắc đến trận cháy rừng khủng khiếp ở phía Tây và những cơn bão, lốc xoáy và lũ lụt. Gần một nửa nước Mỹ trong tình trạng khô hạn và nhiệt độ cực đoan làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ngay khi người dân cần làm mát hoặc sưởi ấm nhất.

Ngày 10/1, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại đương Mỹ công bố mức độ thiệt hại của các thảm họa thời tiết và khí hậu trong năm ngoái vào khoảng 145 tỷ USD ở Mỹ cũng như cướp đi sinh mạng của ít nhất 688 người.

Khi thảm họa diễn ra, các nhà khoa học giải thích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo giải thích của nhà khoa học khí hậu Shuang-Ye Wu thuộc đại học Dayton, hiện tượng nóng lên toàn cầu đã cung cấp nhiên liệu cho cả hai loại cực đoan lượng mưa. Theo nhà khoa học, khi hành tinh ấm lên, các khu vực ẩm ướt có khả năng trở nên ẩm ướt hơn và các khu vực khô hạn sẽ khô hơn. Ví dụ, miền Tây nước Mỹ trải qua hạn hán nghiêm trọng và gây ra hỏa hoạn với thảm thực vật khô cằn, trong khi phần lớn miền Đông bị "ngâm" trong nước lũ.

Tại Mỹ, cơn bão Ida trở thành thảm họa tốn kém nhất vào năm 2021, khi gây ra thiệt hại khoảng 75 tỷ USD. Sau khi đổ bộ vào bang Louisiana hồi cuối tháng Tám, cơn bão di chuyển theo hướng Bắc và gây ra lũ lụt trên diện rộng ở thành phố New York cùng khu vực xung quanh.

Tiếp đến là cơn bão tuyết mùa Đông tại Texas (Mỹ) trong tháng 2/2021 đã gây thiệt hại 24 tỷ USD cho mạng lưới điện của bang này.

Vụ cháy rừng ở California vào mùa Hè năm ngoái đã trở thành đám cháy lớn nhất ở Mỹ khi ngọn lửa đã "càn quét" trên một diện tích lớn hơn cả thành phố Los Angeles và khiến hàng ngàn người phải tháo chạy khỏi nhà. Thiệt hại do đám cháy ở miền Tây năm 2021 ước tính khoảng 10,6 tỷ USD.

Trên toàn cầu, năm 2021 cũng là một trong những năm nóng nhất kể từ năm 1880. Phần lớn sự gia tăng nhiệt độ đó là do khí nhà kính tích tụ trong khí quyển từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Giới Khoa học đi tìm nguyên nhân gây cháy rừng tồi tệ ở miền Tây nước Mỹ Giới Khoa học đi tìm nguyên nhân gây cháy rừng tồi tệ ở miền Tây nước Mỹ

VTV.vn - Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ (PNAS) công bố nguyên nhân chính dẫn đến những vụ cháy rừng lớn ở miền Tây nước Mỹ là do biến đổi khí hậu từ hoạt động của con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước