Mỹ cân nhắc đánh thuế cao hàng nhập khẩu Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 06:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Theo Bloomberg, ngày 22/3, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo việc áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tờ Bloomberg trích dẫn thông báo từ email của Phó phát ngôn Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 22/3 (theo giờ Mỹ) sẽ thông báo việc áp thuế lên các hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh, có trị giá lên tới 50 - 60 tỷ USD/năm do cáo buộc vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Quan chức Nhà Trắng cho biết thêm, quyết định áp thuế này dựa trên cuộc điều tra Mục 301 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ về những nỗ lực bóp méo, gây áp lực và sao chép công nghệ và sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc.  

Dự kiến sẽ có khoảng 100 mặt hàng từ sản phẩm công nghệ thông tin, điện tiêu dùng, viễn thông... có thể nằm trong diện bị áp mức thuế mới. 

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc sẽ có những bước đi kiên quyết để bảo vệ các lợi ích chính đáng của mình nếu Mỹ có những động thái đơn phương liên quan đến chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

CNBC: Mỹ có thể áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu và vốn đầu tư từ Trung Quốc CNBC: Mỹ có thể áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu và vốn đầu tư từ Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế dòng vốn đầu tư, cũng như áp thuế cao lên những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước