Mỹ cân nhắc nới rộng thời gian dỡ bỏ thuế quan với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/10/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Lệnh miễn trừ mức thuế quan 25% cho gần 1.000 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái và sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 năm nay.

Phía Mỹ cân nhắc gia hạn cho lệnh miễn trừ thuế này nhằm hỗ trợ các công ty nhập khẩu của Mỹ và góp phần giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, hai nước sắp hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 1 về vấn đề sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chính. Còn về phía Trung Quốc, mới tháng trước, nước này cũng cho biết có kế hoạch miễn thuế quan cho hàng nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung điện đàm Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung điện đàm

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Mỹ vào tối muộn 27/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước