Mỹ cảnh báo áp thuế 5% đối với hàng hóa Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 18:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump cho biết nguyên nhân của động thái này là nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ thông qua biên giới Mexico.

Trong khi hiệp định Mỹ - Mexico - Canada vừa bước vào tiến trình chờ phê chuẩn, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi tuyên bố áp thuế 5% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, bắt đầu từ ngày 10/6.

Theo Nhà Trắng, mức thuế này sẽ tăng 5% mỗi tháng, cho đến khi chạm mức 25% vào ngày 1/10, nếu Mexico không giải quyết được vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Đáp lại, phía Mexico tuyên bố việc áp thuế nếu được Chính phủ Mỹ thực thi sẽ là vô cùng tai hại và khẳng định sẽ đưa ra các phản ứng mạnh mẽ.

Tòa án Mỹ không ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới với Mexico Tòa án Mỹ không ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới với Mexico

VTV.vn - Một tòa án Liên bang ở Mỹ vừa ra phán quyết yêu cầu Chính phủ tạm dừng việc huy động 1 tỷ USD từ nguồn ngân sách quốc phòng cho việc xây tường biên giới với Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước