Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 15:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng giá trị 500 tỷ USD.

Tuyên bố trên được ông Donald Trump đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC ngày 20/7. Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Mỹ, năm 2017, Mỹ nhập khẩu số hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 505 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu 130 tỷ USD giá trị hàng hóa từ Mỹ.

Vào tháng trước, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% với các mặt hàng nhập từ Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 34 tỷ USD. Washington cũng đang lên kế hoạch áp gói thuế tiếp theo trị giá 200 tỷ USD, dự kiến từ tháng 9 tới.

Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ

VTV.vn - Một xu hướng dịch chuyển các hoạt động đầu tư ra khỏi khu vực Bắc Mỹ đang được các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua, theo ghi nhận từ Reuters.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước