Mỹ chi 12 tỷ USD hỗ trợ nông dân trong cuộc chiến thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 09:38 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chi 12 tỷ USD để bảo vệ người nông dân trước những tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, EU và các đối tác khác.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoản hỗ trợ nói trên sẽ được triển khai dưới dạng các khoản thanh toán trực tiếp cho nông dân, mua hàng hóa cho các chương trình viện trợ lương thực và đẩy mạnh quảng bá tới các thị trường xuất khẩu mới.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này được cho là không đủ và chỉ có thể là giải pháp ngắn hạn, trong khi chờ đợi việc thương lượng các thỏa thuận thương mại.

Tại Mỹ, nhiều bang có thế mạnh nông nghiệp và đồng thời cũng là thành trì của phe Cộng hòa hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thương do các biện pháp trả đũa thương mại từ Trung Quốc, EU. Trước những lo ngại này, Tổng thống Donald Trump lên tiếng bảo vệ chiến lược thương mại của Nhà Trắng và khẳng định việc áp các loại thuế nhập khẩu sẽ buộc các quốc gia khác phải ngồi vào bàn đàm phán với Washington.

Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước