Mỹ chi hơn 1.000 tỷ USD cho các dịch vụ khám sức khỏe

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/12/2019 17:40 GMT+7

VTV.vn - Số tiền này đã tăng hơn 4% so với chi phí sức khỏe của năm 2017, đánh dấu mốc mới trong chi tiêu về sức khỏe của người dân Mỹ.

Theo thông tin được đưa ra trong báo cáo chi tiêu sức khỏe quốc gia, các hộ gia đình Mỹ chi hơn 1.000 tỷ USD cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong năm 2018.

Báo cáo cũng cho thấy, cả nước đã sử dụng khoảng 3,6 nghìn tỷ USD cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chiếm khoảng 18% nền kinh tế đất nước. Trong số đó, có trên 1 triệu người không thuộc diện được chi trả bảo hiểm.

Báo cáo chi tiêu sức khỏe quốc gia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các đối thủ đảng Dân chủ đang có những cuộc tranh luận nảy lửa liên quan đến chi phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ.

Mỹ: California lùi giờ học để đảm bảo sức khỏe của học sinh Mỹ: California lùi giờ học để đảm bảo sức khỏe của học sinh

VTV.vn - Theo đạo luật mới, các trường trung học cơ sở công sẽ bắt đầu giờ học không sớm hơn 8h, trong khi không sớm hơn 8h30 đối với các trường phổ thông trung học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước