Mỹ cho phép 8 quốc gia tiếp tục mua dầu từ Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/11/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 5/11, Mỹ sẽ tái áp lệnh trừng phạt lên quốc gia dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, có 8 quốc gia được miễn trừ.

Từ ngày 5/11, Mỹ sẽ tái áp lệnh trừng phạt lên quốc gia dầu mỏ Iran. Theo đó, những quốc gia nào còn mua bán dầu mỏ với Iran sẽ nằm trong danh sách đen của Mỹ. Tuy nhiên, có 8 quốc gia được miễn trừ nhưng theo luật của Mỹ, việc loại trừ này chỉ kéo dài 180 ngày. Đây là 8 quốc gia đã tích cực giảm mua dầu thô từ Iran sau khi Mỹ tuyên bố tái trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Mỹ đưa ra quyết định trên vì 8 quốc gia đã giảm mua đáng kể dầu thô từ Iran trong thời gian qua, cũng như chịu hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác. Trong 8 quốc gia có những đồng minh thân cận của Mỹ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ tuyên bố muốn triệt đường xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhưng sẽ làm điều đó theo cách ít ảnh hưởng tới giá dầu thế giới nhất.

Mỹ tái áp đặt toàn bộ lệnh trừng phạt Iran Mỹ tái áp đặt toàn bộ lệnh trừng phạt Iran

VTV.vn - Ngày 2/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố việc áp đặt trở lại toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước