Mỹ chưa vội dỡ bỏ thuế bổ sung với hàng Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:13 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp vào tuần tới.

Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hai bên đang đạt được tiến triển tốt trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian nữa để đảm bảo Trung Quốc sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng đã đáp trả với mức thuế lên tới 110 tỷ USD đối với hàng hóa Mỹ. Theo kế hoạch, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tham gia vòng đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 8 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc đã thể hiện lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước