Mỹ gia hạn miễn trừ thuế quan hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2022 21:07 GMT+7

VTV.vn - Quy định miễn trừ thuế quan này vốn sẽ hết hạn vào ngày 31/12, nếu như không được kéo dài.

Ngày 16/12, Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ thông báo sẽ kéo dài thêm 9 tháng thời gian miễn trừ thuế quan đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các mặt hàng được miễn trừ thuế quan liên quan đến các sản phẩm phải chịu thuế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974.

Các mặt hàng này bao gồm nhiều loại linh kiện sản xuất và hàng tiêu dùng.

Mục 301 của Đạo luật Thương mại, cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế và các biện pháp hạn chế nhập khẩu khác, khi một nước thực hiện các quy tắc thương mại không công bằng, gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Mỹ.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhiều sản phẩm hàng hóa từ Trung Quốc, dựa theo Mục 301 kể trên. Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ cho biết, hiện đang diễn ra một cuộc đánh giá toàn diện sau 4 năm thực hiện việc áp thuế này.

Với quyết định gia hạn miễn trừ thuế quan kể trên, nhiều trường hợp đang được miễn trừ cũng có thể bị xem xét lại.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc ước tính trị giá 370 tỷ USD, từ giày dép, quần áo đến đồ điện tử, xe đạp và thậm chí cả thức ăn cho gia súc, sau một cuộc điều tra về vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các doanh nghiệp và tập đoàn thương mại lớn của Mỹ đã kêu gọi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ loại bỏ các mức thuế quan đối với một loạt sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, bao gồm máy bay không người lái, người máy (robot), máy tính cá nhân và máy in 3D.

Mỹ bổ sung công ty Trung Quốc vào danh sách đen Mỹ bổ sung công ty Trung Quốc vào danh sách đen

VTV.vn - Chính quyền Mỹ Joe Biden có khả năng đưa công ty sản xuất chip bộ nhớ Dương Tử và 35 công ty khác của Trung Quốc vào "danh sách đen thương mại".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước