Mỹ giới hạn đầu tư nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/06/2018 09:14 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ đang soạn thảo một dự luật nhằm hạn chế các công ty có vốn của Trung Quốc mua các công ty công nghệ Mỹ.

Những công ty có ít nhất 25% vốn Trung Quốc sẽ không được đầu tư vào các công ty nắm giữ "công nghệ công nghiệp thiết yếu" của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, giới hạn về tỷ lệ sở hữu vốn của Trung Quốc thậm chí có thể còn khắt khe hơn, khi dự luật này chính thức được công bố. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày 6/7 tới, mức thuế mới của Mỹ áp vào 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực.

Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2018 đã giảm hơn 90% do những căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước