Mỹ lên kế hoạch bán một nửa kho dự trữ dầu trong 10 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/05/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ đang lên kế hoạch bán một nửa kho dự trữ dầu chiến lược từ năm 2018 tới 2027, nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Mỹ sẽ bắt đầu xả kho dự trữ kể từ ngày 1/10/2018 nhằm thu về 16,6 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, nếu giá dầu tiếp tục phục hồi như hiện nay.

Hiện Mỹ là quốc gia có kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) nhiều nhất thế giới, với khoảng 688 triệu thùng và đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu trong một tuần.

Không chỉ dừng ở đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tìm kiếm thêm nguồn thu ngân sách bằng việc cho phép khai thác dầu tại khu vực bảo tồn ở Alaska, vốn có trữ lượng 12 tỷ thùng.

Động thái này được cho sẽ giúp cắt giảm nợ công của Mỹ, cũng như thay đổi vai trò của chính phủ liên bang trong thị trường năng lượng.

Dự thảo ngân sách này được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 23/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước