Mỹ lên kế hoạch rút khỏi hiệp định Liên minh bưu chính thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 13:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có động thái mới nhằm vào Bắc Kinh khi cho biết sẽ rút khỏi Hiệp ước Liên minh bưu chính thế giới.

Lý do được Mỹ đưa ra đó là các quy định hiện hành đang được các dịch vụ bưu chính nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc tận dụng để vận chuyển hàng với giá rẻ tới Mỹ, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ngành bưu chính Mỹ.

Giới chức Nhà Trắng cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi những đề xuất sửa đổi hiệp ước của Mỹ bị các quốc gia khác từ chối hồi tháng 9. Theo Washington hệ thống hiện hành của hiệp ước đã giúp chi phí vận chuyển các gói hàng nhỏ từ Trung Quốc tới Mỹ thấp hơn từ 40-70% so với vận chuyển nội địa, gây thiệt hại cho nước này khoảng 300 triệu USD.

Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ cũng ủng hộ quyết định của Washington khi cho rằng hiệp định 144 năm tuổi này đã trở nên lỗi thời và là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hàng giả tràn lan tại Mỹ.

Hiện Liên minh bưu chính thế giới vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước những thông tin trên. Tuy nhiên, theo quy định của tổ chức này các quốc gia thành viên sẽ phải mất 1 năm để hoàn tất việc rút lui và trong quá trình này hoạt động thương lượng vẫn được tiến hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước