Mỹ, Mexico và Canada đạt thỏa thuận thương mại mới

Trường Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 02/10/2018 16:08 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 1 năm đàm phán căng thẳng, Mỹ, Canada và Mexico đã đạt được thỏa thuận Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada thay thế cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Lãnh đạo cả ba nước thành viên đã lên tiếng ca ngợi thoả thuận mới đạt được này. Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thoả thuận mới là một thắng lợi cho nông dân và ngành sản xuất ô tô của Mỹ.

Để đi đến thoả thuận này, Canada đã phải nhượng bộ giảm thuế quan với nhiều mặt hàng nông sản Mỹ, đặc biệt là sữa. Mỹ cũng thành công trong việc ép hai nước còn lại theo hướng phải chuyển một số công đoạn sản xuất ô tô trở lại Mỹ.

"Hiệp định mới này sẽ bao trùm thương mại trị giá gần 1,2 nghìn tỷ USD và là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Mỹ, Mexico và Canada đạt thỏa thuận thương mại mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Với thoả thuận mới, Canada tránh bị đánh thuế ô tô và giữ được cơ chế giải quyết tranh chấp giống như trong NAFTA - điều Canada và Mexico mong muốn.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: "Khi hiệp định được ban hành, NAFTA sẽ được duy trì, nâng cấp, hiện đại hoá và được giữ ổn định cho thế kỷ 21".

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto nói: "Mỹ Canada và Mexico đã tạo ra một thoả thuận mang lại lợi ích cho cả khu vực Bắc Mỹ, trong khi mỗi nước vẫn bảo vệ được lợi ích quốc gia của mình".

Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada là tiền đề để chính quyền Mỹ tiếp tục sử dụng vũ khí thuế quan trong điều chỉnh quan hệ thương mại với các nước khác. Nhà Trắng cho biết, một số đối tác như Nhật Bản, hay Ấn Độ đã đề nghị Mỹ đàm phán các hiệp định thương mại song phương dù trước đó không hề thiết tha gì.

Hiện cả Mỹ, Canada và Mexico vẫn còn phải đợi Quốc hội các nước này phê chuẩn trước khi hiệp định có hiệu lực.

Quốc hội Mỹ có 60 ngày để xem xét, sửa đổi nếu cần thiết và thông qua hiệp định này. Dự kiến đây cũng sẽ là một quá trình khó khăn nhưng Tổng thống Donald Trump tuyên bố, nếu Quốc hội gây cản trở, ông đã có cách và có các lựa chọn khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước