Mỹ: Ngày càng nhiều nhà đầu tư “thế hệ Y” tham gia thị trường chứng khoán

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Hiện thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng lượng nhà đầu tư “thế hệ Y”.

Millenials (thế hệ Y) là những người sinh ra trong khoảng từ năm 1980 tới đầu năm 2000 (nhóm tuổi từ 18 - 38). Đây là lực lượng lao động hùng hậu, với tư duy mới cởi mở, đóng vai trò quan trọng, góp phần định hình và tác động tới kinh tế, xã hội. Hiện thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng lượng nhà đầu tư từ nhóm tuổi này.

Một khảo sát mới công bố của Blackrock tiết lộ sau 1 năm, lượng nhà đầu tư thuộc "thế hệ Y" tham gia vào các quỹ ETF đã tăng lên 42%, đưa nhóm này lên đầu bảng xếp hạng các đối tượng sở hữu cổ phiếu ETF.

Mỹ: Ngày càng nhiều nhà đầu tư “thế hệ Y” tham gia thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Ủy thác cổ phiếu là hình thức được chuộng hơn cả nhờ những đặc điểm tiện lợi như tham gia thị trường mà chỉ cần một lượng vốn nhỏ, chi phí hoạt động thấp hay nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào một quốc gia khác mà không cần phải nghiên cứu lựa chọn cổ phiếu cụ thể. Việc gián tiếp đầu tư vào một rổ cổ phiếu cũng giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang phục hồi tốt. Đây là thời điểm mà "thế hệ Y" quyết định tham gia thị trường với hành trang là kinh nghiệm từ các đợt khủng hoảng vừa qua.

Lượng tiền đổ vào các quỹ giá trị thấp cũng tăng lên, góp phần khiến thị trường trị giá 3,3 nghìn tỷ USD ngày càng mở rộng.

Các DN phải thay đổi để thích ứng với thế hệ Y Các DN phải thay đổi để thích ứng với thế hệ Y

VTV.vn - Với thực tế, thế hệ Y sẽ là lực lượng lao động chủ lực trong vài năm tới, các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi để thích ứng với thế hệ trẻ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước