Mỹ: Ngừng bảo lãnh phát hành cho các công ty cho vay P2P của Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/01/2019 10:36 GMT+7

VTV.vn - Một loạt ông lớn trong ngành ngân hàng Mỹ đang quay lưng lại với các nhà cho vay P2P của Trung Quốc.

Động thái mới nhất từ phía các ngân hàng là ngừng bảo lãnh phát hành cho các công ty cho vay P2P của Trung Quốc lên sàn.

Goldman Sachs, Citigroup, JPMogran và Credit Suisse đã đồng loạt huỷ bỏ thoả thuận bảo lãnh cho các công ty P2P của Trung Quốc. Thông thường, các công ty sẽ lên sàn sau khi tìm được nhà bảo lãnh phát hành mới.

Đây là một động thái hiếm hoi thể hiện mối lo ngại về triển vọng các công ty P2P của các ngân hàng lớn và càng làm rõ những gì ngành này phải đối mặt khi năm 2018 chứng kiến một cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực cho vay ngang hàng tại Trung Quốc với hơn 1.000 công ty bị sập và hàng nghìn nhà đầu tư phá sản.

Trung Quốc công bố 10 biện pháp siết chặt quản lý hình thức P2P Trung Quốc công bố 10 biện pháp siết chặt quản lý hình thức P2P

VTV.vn - Trung Quốc đã có những biện pháp mạnh tay nhằm siết chặt quản lý hình thức cho vay ngang hàng (P2P).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước