Mỹ phát động tuần lễ tăng cường sản xuất nội địa lần 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/07/2018 09:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn-Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa phát động Tuần lễ sản xuất tại Mỹ (Made in America) lần thứ hai nhằm tăng cường sản xuất nội địa, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp có liên quan tới chính sách này, tuy nhiên, cũng có những ý kiến lo ngại rằng, các chính sách bảo hộ thương mại có thể gây tổn thương tới chính các doanh nghiệp bản địa khác.

Hàng loạt sản phẩm đặc trưng được sản xuất tại Mỹ từ bốt cao bồi vùng Texas đến những chiếc gậy bóng chày hay chiếc máy bay chiến đấu F35… đã được mang đến Nhà Trắng để phục vụ cho Tuần lễ sản xuất tại Mỹ lần thứ 2 này. Ông Trump mở màn tuần lễ bằng nhưng tuyên bố như ông đã nói cách đây 2 năm khi tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Các nhà lãnh đạo ở Washington đã chẳng làm được điều gì, họ để cho các nhà máy rời khỏi Mỹ, khiến công ăn việc làm bị mất đi. Đó không phải là thương mại công bằng mà là thương mại ngu ngốc và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra thêm nữa".

Chia sẻ với đại diện 50 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ 50 bang của nước Mỹ, ông Trump cho biết các cuộc đối thoại nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa vẫn liên tục được thực hiện. Ngày mai (25/7), ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU để bàn thảo về số phận của hàng triệu chiếc ô tô dán mác châu Âu nhập khẩu vào Mỹ với mức thuế được cho là quá ưu đãi.

Liên quan đến thuế doanh nghiệp, chính quyền Mỹ cũng đang xúc tiến đẩy nhanh quá trình tham vấn Quốc hội để xem xét một dự thảo 2.0 về cắt giảm thuế, từ mức 21% hiện nay xuống chỉ còn 14%.

Chính quyền Mỹ tiếp tục chính sách bảo hộ sản xuất nội địa Chính quyền Mỹ tiếp tục chính sách bảo hộ sản xuất nội địa

VTV.vn - Chính quyền Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục các chính sách cứng rắn nhằm bảo hộ mậu dịch và sản xuất trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước