Mỹ sẽ gia tăng sức ép trong lĩnh vực công nghệ trong năm 2019?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/01/2019 22:29 GMT+7

VTV.vn - Thuế quan giờ không còn là mục tiêu chính trên bàn đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc mà lĩnh vực đối đầu đã lan sang công nghệ.

Các chuyên gia đánh giá, Mỹ sẽ gia tăng sức ép trong lĩnh vực công nghệ trong năm 2019. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của phía Mỹ trong đàm phán giải pháp tổng thể với Trung Quốc là ngăn chặn Trung Quốc vươn lên đe dọa vị trí lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Chính vì thế, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây sức ép để Bắc Kinh phải huỷ bỏ hay  giảm bớt sự hậu thuẫn trợ cấp đối với các doanh nghiệp công nghệ của nước này. Phía Mỹ cũng sẽ đưa ra những yêu cầu thay đổi mang tính cơ cấu đối với Trung Quốc trong việc chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ. 

Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

VTV.vn - Hôm nay (7/1), Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại sau một thời gian dài gián đoạn. Các quan chức Mỹ đã tới Bắc Kinh chuẩn bị cho vòng đàm phán kéo dài 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước