Mỹ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 14:58 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ đã tiếp tục gia tăng sức ép và áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Sáng nay (19/6) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch áp mức thuế suất bổ sung 10% đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 200 tỷ USD.

Tổng thống Trump cho biết, ông đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ xác định những mặt hàng Trung Quốc phải chịu mức thuế mới. Theo ông, đây là hành động đáp trả việc Trung Quốc tăng thuế đối với lượng hàng Mỹ trị giá 50 tỷ USD.

Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nếu Mỹ công bố thêm danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung, phía Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng cả về số lượng và chất lượng.

Việc Mỹ và Trung Quốc liên tục đưa ra chính sách thuế đáp trả lẫn nhau đã làm gia tăng quan ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều này có thế tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu: Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu: Nguy cơ chiến tranh thương mại

VTV.vn - Nhiều chuyên gia lo ngại việc Tổng thống Mỹ Donand Trump áp thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước