Mỹ - Trung Quốc thảo luận về thương mại song phương

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 08:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Washington để thảo luận vấn đề thương mại song phương.

Đây là cuộc trao đổi cấp nội các đầu tiên giữa hai nước trong nhiều tháng qua sau những căng thẳng liên quan đến thương mại và an ninh quốc gia.

Tại cuộc đàm phán, phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hàng loạt động thái gần đây nhằm vào các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc như nhà sản xuất chip Micron.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ cũng như các chính sách về linh kiện bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu và hạn chế đầu tư ra nước ngoài đối với Trung Quốc.

Tuy vậy, hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để duy trì và tăng cường trao đổi về các quan ngại kinh tế và thương mại cụ thể. Đây được coi là tín hiệu tích cực, được kỳ vọng có thể giúp hạ nhiệt những căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ phản ứng sau khi Trung Quốc cấm chip Micron Mỹ phản ứng sau khi Trung Quốc cấm chip Micron

VTV.vn - Mỹ đã có phản ứng chính thức sau khi Trung Quốc cấm các công ty nước này khai thác những cơ sở hạ tầng thiết yếu sử dụng chip do Micro Technology sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước