Mỹ từ chối tham gia nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 08:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Những kỳ vọng vào khả năng các nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới có thể đi đến một thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã bị ảnh hưởng khi Mỹ từ chối tham gia vào nỗ lực này.

Theo Reuters, Saudi Arabia, Nga và các nước xuất khẩu dầu hàng đầu thuộc nhóm OPEC+ đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng trở lại bàn đàm phán vào ngày 16/4, để bàn về vấn đề cắt giảm sản lượng, nhưng mong muốn Mỹ và một số quốc gia khác cũng tham gia vào nỗ lực này.

Tuy nhiên, trong một thông báo mới đây, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, sản lượng dầu của Mỹ đã giảm 2 triệu thùng/ngày mà không cần tới sự can thiệp từ Chính phủ. Trước đó, Nhà Trắng cũng khẳng định sẽ không can thiệp vào thị trường tư nhân.

OPEC+ cần Mỹ cho thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ OPEC+ cần Mỹ cho thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - OPEC và các đối tác (OPEC+) có thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác nếu Mỹ cũng có động thái tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước