Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị đàm phán thương mại cấp cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 06:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Bắc Kinh để tiến hành vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc trong 2 ngày.

Phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh, để tiến hành vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc trong 2 ngày 28 - 29/3. Đây là thông tin chính thức vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra.

Mục tiêu của chuyến thăm lần này là nhằm chấm dứt tranh chấp thương mại hiện nay giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau chuyến thăm của phái đoàn Mỹ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc tới Mỹ vào tháng 4 để tiếp tục đàm phán.

Hiện hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa 2 nước vẫn còn khó đoán định, đặc biệt là sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ có thể sẽ chưa vội dừng các biện pháp thuế quan với hàng nhập khẩu Trung Quốc trong thời gian đáng kể, để đảm bảo Trung Quốc tuân thủ các thỏa thuận thương mại mà hai bên có thể ký kết.

Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc đã thể hiện lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước