Năm 2020, lượng mua ròng của khối ngoại có thể tăng lên 500 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/01/2020 10:28 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo đánh giá khả năng lượng mua ròng của khối ngoại trong năm 2020 được đưa ra với kỳ vọng được nâng hạng cùng với các thương vụ M&A từ khối ngân hàng niêm yết.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp niêm yết năm 2020 được dự báo tăng khoảng 10%. Thanh khoản thị trường có mức tăng tương tự nhờ số lượng tài khoản chứng khoán tăng 5% lên hơn 2,47 triệu tài khoản. 

Chứng khoán năm 2020 vẫn được hỗ trợ bởi kinh tế vĩ mô trong nước ổn định. Những thách thức chủ yếu từ yếu tố bên ngoài khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tác động không nhỏ lên thị trường trong năm nay. Trên cơ sở đó, VN-Index được dự đoán có vùng giá trọng tâm tại 1.100 điểm.


Khối ngoại mua ròng hơn 10.100 tỷ đồng trên HOSE nửa đầu năm Khối ngoại mua ròng hơn 10.100 tỷ đồng trên HOSE nửa đầu năm

VTV.vn - Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì vị thế mua ròng tại Sở GDCK TP.HCM trong 6 tháng đầu năm có tổng giá trị mua ròng hơn 10.100 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước