Năm 2021, doanh số xe ô tô điện toàn cầu tăng vọt

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 13:23 GMT+7

Mẫu xe điện Tesla Model X tại phòng trưng bày của Prestige Image Motorcars ở Indonesia (Ảnh: Jakarta Post)

VTV.vn - Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang trải qua một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ khi nhiều ông lớn chuyển sang sản xuất ô tô điện thay vì các xe sử dụng động cơ đốt trong.

Năm 2022 được dự báo thị trường xe ô tô điện tại Mỹ sẽ trở nên náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới của nhiều hãng xe lớn như Ford, General Motor.

Trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, nhiều chính phủ đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, bao gồm lộ trình "khai tử" ôtô dùng động cơ đốt trong và thay thế bằng xe điện trong một vài thập kỷ tới. Ước tính đến năm 2035, xe điện có thể sẽ thống lĩnh thị trường xe hơi toàn cầu.

Năm 2021, doanh số xe ô tô điện toàn cầu tăng vọt - Ảnh 1.

Niềm hy vọng vào xe điện được coi là chìa khóa trong cuộc cách mạng xanh. Thậm chí, để lấy lại bầu trời xanh, nhiều nước như Anh, Pháp, Na Uy... đã sử dụng một loạt biện pháp mạnh tay với những loại xe chạy bằng xăng, dầu, bao gồm cả việc cấm bán xe có động cơ diesel mới từ năm 2030. Với những tiến bộ trong pin xe điện, đi được dài hơn và các trạm sạc được phủ sóng rộng hơn, cuộc cách mạng xe điện đang ngày càng trở nên rõ rệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước